An toàn giao thông

​Để “Cổng trường an toàn giao thông”

Thứ Hai, 25/09/2017 | 17:56

Vấn đề an toàn giao thông (ATGT) chưa bao giờ là chuyện cũ, đặc biệt là vào mùa tựu trường. Nhiều năm qua, chính quyền địa phương và báo chí thường xuyên đề cập đến việc mất trật tự ở cổng trường, học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, hay có ứng xử chưa đẹp khi lưu thông. Hiện, Cảnh sát giao thông (CSGT) các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đang tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn cách lái xe an toàn và văn hóa giao thông cho học sinh.

Học sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông và ứng xử có văn hóa khi đi đường trước sự chứng kiến của Ban giám hiệu và Đội CSGT Công an TP. Bạc Liêu. Ảnh: N.Q

Năm học 2017 - 2018 mới bắt đầu, theo ghi nhận của lực lượng chức năng, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông vẫn còn nhiều với các lỗi như: chạy xe ngược chiều trên cầu; đi xe dàn hàng 3, hàng 4; chạy xe kè đẩy nhau. Trước tình hình trên, các đội CSGT chủ động liên hệ với nhà trường tổ chức phổ biến pháp luật giao thông cho học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông tại buổi sinh hoạt đầu tuần.

Đơn cử như Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Lợi đã đến các trường nằm dọc hai bên Quốc lộ 1A, Hương lộ 6 để tuyên truyền rộng rãi, phát tờ rơi. Cán bộ CSGT hướng dẫn Bí thư chi đoàn về kỹ năng lái xe an toàn, độ tuổi được lái xe, những quy tắc khi tham gia giao thông. Đồng thời, thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp nhắc nhở phụ huynh học sinh phải xác định độ tuổi con em từ đủ 16 đến 18 mới cho điều khiển xe gắn máy; nếu dưới 16 tuổi, tuyệt đối không giao xe cho con tự lái. Nhà trường cam kết với đơn vị rà soát chặt độ tuổi của học sinh khi tham gia lái xe. Ngoài ra, Đội CSGT huyện Vĩnh Lợi còn hiệp đồng với Phòng CSGT Công an tỉnh tuần tra trên Quốc lộ 1A, dừng phương tiện kiểm tra hành chính, nhắc nhở học sinh không đủ tuổi điều khiển mô tô, xe gắn máy. Trường hợp học sinh vi phạm sẽ bị ghi họ tên, biển kiểm soát xe, báo về trường. Trung tá Trần Thanh Đông - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Từ ngày 2/9 - 2/10, đơn vị chỉ tuyên truyền, nhắc nhở. Sau đó, đối với các trường hợp học sinh vẫn tiếp tục tái phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý và báo về nhà trường để có hình thức kỷ luật”.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, trên địa bàn TP. Bạc Liêu có nhiều trường học, trường nghề và mật độ giao thông cũng đông đúc hơn các địa phương khác. Trung tá Lê Hoàng Thức - Đội trưởng Đội CSGT TP. Bạc Liêu cho biết: Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ lồng ghép trong các buổi chào cờ đầu tuần tại các trường; đơn vị cùng Ban giám hiệu trường tổ chức cho các lớp trưởng ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông…”.

Trường THPT Phan Ngọc Hiển (TP. Bạc Liêu) nằm trên con đường hẹp, giao thông đông đúc, nhiều học sinh đi học bằng xe gắn máy nên việc giáo dục ATGT được nhà trường chú trọng ngay từ khi năm học mới bắt đầu. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để CSGT thành phố đến tuyên truyền cho học sinh, cùng với đó, giáo viên chủ nhiệm lớp nhắc nhở phụ huynh việc đưa rước con em, hướng dẫn nơi đậu đỗ xe khi chờ con tan trường. Nhờ đó, học sinh tuân thủ tốt pháp luật về giao thông. Cô Giang Cẩm Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Ngọc Hiển thông tin: “Từ đầu năm học đến giờ, chưa có trường hợp học sinh vi phạm giao thông bị gửi thông báo về trường”…

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.