An toàn giao thông

Gương chiếu hậu

​Bất an tuyến đò dọc Cả Vĩnh - chùa Hưng Thiện

Thứ Hai, 18/02/2019 | 15:53

Thông tư 15 của Bộ GT-VT quy định mọi hành khách, người lái phương tiện vận tải hành khách trên sông phải mặc áo phao trong suốt hành trình của phương tiện từ lúc rời bến đến khi cập bến an toàn. Phương tiện phải được cấp phép, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh, người lái có chứng chỉ chuyên môn mới được hoạt động.

Hành khách không được trang bị áo phao trên đò dọc. Ảnh: Đ.H

Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều đò dọc chở khách du lịch từ các cống Cả Vĩnh, Nước Mặn vào chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi) vi phạm quy định này. Những con đò chòng chành trên sông, chở theo vài chục hành khách không được trang bị áo phao. Đó là chưa kể, nhiều hành khách phải ngồi trên mũi đò, trong đó có cả trẻ em, do đò chở quá số người quy định. Tình trạng này gia tăng nhiều nguy cơ mất ATGT đường thủy, rất cần sự xử lý nghiêm của lực lượng chức năng.

Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.