An toàn giao thông

Tai nạn giao thông: Còn đó những nỗi lo

Thứ Hai, 19/06/2017 | 17:46

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương. Đây là kết quả đáng mừng, cho thấy sự nỗ lực của lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương trong quyết tâm giảm thiểu TNGT. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn vẫn còn nhiều nỗi lo với những diễn biến phức tạp…

Hiện trường vụ tai nạn trong nội ô TP. Bạc Liêu. Ảnh: Đ.H

Cụ thể, trong 6 tháng qua (tính từ ngày 16/12/2016 - 15/6/2017), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ TNGT, làm 23 người chết, 20 người bị thương. Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), tình hình TNGT so với 6 tháng cùng kỳ năm 2016 giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, số vụ giảm 2 (giảm 6,1%); số người chết giảm 3 người (giảm 11,5%); số người bị thương giảm 10 (giảm 33,3%).

Hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT được các lực lượng chức năng đẩy mạnh đã tạo sức răn đe đối với người tham gia giao thông. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ An toàn đường bộ với chủ đề “Tốc độ” đã được triển khai rộng khắp trên toàn địa bàn, từ đó siết chặt xử lý vi phạm đối với lái xe cố tình vi phạm nồng độ cồn - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên TNGT. Việc theo dõi, xử lý vi phạm qua camera giao thông cũng liên tục được duy trì, thực hiện ngày một hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cách làm phong phú đa dạng của Ban ATGT các địa phương đến các nhóm người dân, sinh viên, học sinh, công nhân lao động… việc cấp phát kịp thời các sổ tay, tờ rơi cũng góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong mọi tầng lớp nhân dân.

Với mục tiêu giảm TNGT từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí (về số vụ, số người chết và bị thương), mới đây, Văn phòng Ban ATGT tỉnh còn tổ chức đoàn kiểm tra với nhiều cơ quan chuyên môn để rà soát lại hệ thống đèn tín hiệu giao thông, các pa-nô tuyên truyền giao thông trên địa bàn toàn tỉnh nhằm có những thay đổi, chấn chỉnh phù hợp để đảm bảo an toàn cho người lưu thông. Song song đó, việc quản lý hoạt động vận tải, đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn nhất là vào các dịp cao điểm, các lễ hội, kỳ thi THPT quốc gia, luôn được quan tâm…

Tuy nhiên, dù số vụ TNGT có giảm, nhưng tình hình trật tự ATGT vẫn có những diễn biến phức tạp khiến không chỉ người dân mà đội ngũ làm công tác đảm bảo trật tự ATGT cũng lo lắng. Đó là tình trạng TNGT có thời điểm còn tăng cao, đặc biệt là việc xảy ra TNGT đường thủy nghiêm trọng trong lễ hội Nghinh Ông thường niên của huyện Đông Hải khiến 3 người chết và hàng chục người bị thương; hay như tình trạng liên tục xảy ra các vụ TNGT liên quan đến xe ô tô, tài xế xe tải ngủ gật trên địa bàn. Đơn cử như mới đây, xe buýt chở công nhân trên đường đi làm đã tông vào xe tải ngay trong khu đô thị TP. Bạc Liêu cũng đã khiến nhiều người bạt vía…

Để đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường luân phiên lực lượng tuần tra, kiểm soát tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm đã đề ra. Sở GT-VT cần chú trọng đến việc siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô; chỉ đạo nâng cao chất lượng các dịch vụ, các loại hình vận tải công cộng, từng bước làm giảm TNGT có liên quan đến mô tô, xe gắn máy. Mặt khác, cần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình giao thông đang thi công để phục vụ nhu cầu nhân dân…

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.