An toàn giao thông

Nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn giao thông

Thứ Hai, 30/07/2018 | 16:17

Để cuộc vận động Toàn dân tham gia đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đến được với từng nhà, từng ấp, xã vùng sâu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban ATGT và Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch liên tịch thực hiện các mô hình tự quản về ATGT ở các khóm, ấp thuộc các xã, phường, thị trấn. Việc vận động tuyên truyền có nhiều thuận lợi, thu hút nhân dân hưởng ứng tích cực, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả.

Toàn dân tham gia đảm bảo ATGT

Cùng với việc tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền, MTTQ các cấp đã tổ chức cho nhân dân, các khu dân cư, xã, phường ký cam kết bảo đảm trật tự (TT) ATGT. Đến nay, 100% các khóm, ấp thuộc xã, phường, thị trấn triển khai ký kết thi đua xây dựng hộ gia đình và khu dân cư văn hóa, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, đảm bảo ATGT. Toàn tỉnh đã thành lập được gần 500 tổ tự quản về ATGT, tỷ lệ hộ gia đình ký cam kết đảm bảo TTATGT đạt trên 90%... Theo đánh giá, phần đông các tổ tự quản ATGT hoạt động tốt, tuyên truyền về đảm bảo ATGT rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Đối với các đối tượng thường xuyên hoặc có biểu hiện chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng…, thành viên Tổ tự quản kịp thời gặp gỡ để tuyên truyền, vận động đối tượng sửa đổi hành vi, chấp hành đúng pháp luật. Đồng thời vận động các gia đình giáo dục con cháu tham gia giao thông đúng quy định, góp phần nâng cao ý thức của nhân dân khi tham gia giao thông.

Đã qua, nhiều nhóm nòng cốt, các tổ, nhóm tự quản ở cơ sở hoạt động tích cực với các mô hình: khu dân cư bảo đảm ATGT; gia đình, dòng họ không có người vi phạm giao thông; xóm đạo bình yên; đồng bào tôn giáo không vi phạm an ninh trật tự và ATGT; các đoàn thể tham gia đảm bảo ATGT… Qua tham gia các mô hình, nhận thức của người dân địa phương trong việc thực hiện pháp luật về TTATGT nâng lên, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm hẳn số vụ trên địa bàn. Một số mô hình điểm đang hoạt động tốt là xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi), xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân), phường Láng Tròn (TX. Giá Rai), xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long)… Từ đây, trách nhiệm người dân đối với công tác đảm bảo ATGT được nâng cao.

Ký kết đảm bảo ATGT tại khu dân cư và hộ gia đình ở phường 1 (TP. Bạc  Liêu). Ảnh: T.H

Ông Quách Minh Kiệt - Trưởng ban Phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: “Rất nhiều hộ dân đã hiến đất, ủng hộ tiền, ngày công lao động để làm cầu, đường nông thôn, bảo vệ hành lang, lát gạch vỉa hè, xây dựng bờ kè đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, MTTQ, các tổ chức thành viên vận động xây dựng “cứng hóa” trên 400 tuyến giao thông nông thôn, nâng cấp gần 90 công trình đường đất đen, trên 500 cây cầu… Đồng thời, vận động nhân dân, đoàn viên - thanh niên bảo vệ các tuyến đường, phối hợp giám sát, đấu tranh ngăn chặn những vi phạm pháp luật về ATGT”.

Cần sự quan tâm, nâng chất

Bên cạnh những mặt đạt được, chất lượng của phong trào Toàn dân tham gia đảm bảo ATGT hiện chưa cao. Có thể nói, mô hình dù phát triển đều khắp nhưng ít nổi trội, thiếu sự quan tâm trong việc đánh giá, tổng kết và tiếp sức thường xuyên nhằm giúp phong trào lớn mạnh. Một số nơi cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm, coi trọng công tác đảm bảo TTATGT. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về ATGT chưa đều khắp và có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi họp chợ, buôn bán vẫn diễn ra, đặc biệt là tại một số tuyến đường trên các trục quốc lộ, các điểm đông dân cư…

Để phong trào Toàn dân tham gia đảm bảo ATGT trong thời gian tới đạt chất lượng tốt hơn, Ban ATGT tỉnh và MTTQ đã triển khai chương trình phối hợp. Theo đó, sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về TTATGT và thực hiện nếp sống văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân, làm cho phong trào Toàn dân tham gia đảm bảo ATGT lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo, phát huy vai trò của MTTQ các cấp và phát động các phong trào tự quản của nhân dân trong giám sát việc xây dựng, bảo trì công trình kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý hành lang ATGT, kiểm soát xe chở quá tải trọng. Kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý những hành vi vi phạm pháp luật ATGT làm thiệt hại đến tài sản, tính mạng người dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình tổ tự quản, khu dân cư đảm bảo ATGT. Hàng năm, MTTQ các cấp sẽ tổ chức tập huấn cán bộ Mặt trận về tình hình nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, pháp luật ATGT và đánh giá việc tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT... Từ đó, kịp thời kiểm tra, sơ kết đánh giá để mô hình hoạt động hiệu quả hơn”, ông Bùi Tấn Bảy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.