An toàn giao thông

Mùa mưa bão: Tăng cường bảo đảm an toàn đường thủy nội địa

Thứ Hai, 22/06/2020 | 17:20

Chủ động đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa khi mùa mưa bão đến, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự (TT) ATGT trên các tuyến đường thủy nội địa (ĐTNĐ). Trong đó, chú trọng các yếu tố đảm bảo ATGT tại bến đò, bến khách ngang sông với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản trong mùa mưa bão.

Còn nhiều vi phạm

Từ ngày 9/6 đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Chi cục Đăng kiểm, Phòng Cảnh sát đường thủy, Cảng vụ ĐTNĐ Bạc Liêu đã tổ chức 3 đợt kiểm tra về việc đảm bảo TTATGT ĐTNĐ trên địa bàn tỉnh.

“Kế hoạch kiểm tra lần này, đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông ĐTNĐ, các văn bản pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông. Chú trọng tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, chủ bến khách, người tham gia giao thông trang bị, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh. Tổ chức cho chủ bến khách, chủ phương tiện vận tải ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT trên ĐTNĐ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, ông Trần Công Khánh - Trưởng đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Bạc Liêu, cho biết.

Những ngày qua, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 23 bến, 13 phương tiện ĐTNĐ, qua đó phát hiện, lập biên bản 11 trường hợp. Ngoài việc chuyển các trường hợp vi phạm về đơn vị chức năng xử lý, đoàn kiểm tra còn tổ chức ký hàng chục cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy.

Ghi nhận thực tế, tình hình TTATGT đường thủy ở Bạc Liêu còn diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa mưa bão. Đa số các chủ bến, phương tiện có ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp cố tình “phớt lờ” mọi cảnh báo, nhắc nhở của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, khai thác bến chưa được cấp phép, phương tiện hoạt động không đủ điều kiện, không trang bị dụng cụ cứu sinh, không có chứng chỉ chuyên môn, neo đậu ở nơi không phải vùng nước cảng, bến. Ước tính, trên địa bàn tỉnh hiện còn hàng ngàn phương tiện chưa thực hiện đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Bên cạnh đó, tình trạng đáy neo trên các tuyến sông do Trung ương quản lý xuất hiện khá nhiều; các công trình xây dựng vi phạm luồng, hành lang bảo vệ luồng vẫn còn tồn tại… Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn trong điều kiện xảy ra giông lốc, mưa bão kéo dài.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phương tiện thủy trên tuyến kênh Quản lộ Phụng Hiệp. Ảnh: T.Hải

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra

Để ngăn ngừa, hạn chế TNGT đường thủy, đặc biệt là trong mùa mưa bão, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố, Cục Cảnh sát giao thông, Cục ĐTNĐ, Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông ĐTNĐ. Cụ thể, các đơn vị chức năng cần chú trọng tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin cơ sở những quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy; quy định về trang bị và sử dụng dụng cụ cứu sinh trên phương tiện vận tải khách ngang sông, các phương tiện thô sơ, phương tiện thủy loại nhỏ. Đồng thời, hướng dẫn và tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết sử dụng phương tiện thủy đúng quy định, chở người qua sông đảm bảo các điều kiện an toàn.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về TTATGT trên ĐTNĐ đối với phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, cảng, bến thủy nội địa.

Riêng tại Bạc Liêu, ông Phan Bạch Đằng - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: “Nhằm chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn trên ĐTNĐ, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo các địa phương trong tỉnh, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra tại các bến khách ngang sông, tuyến khách cố định, an toàn phương tiện, người lái, các vi phạm công trình lấn chiếm luồng đường thủy, các hành vi mở bến trái phép, người lái không chứng chỉ chuyên môn…”.

Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh còn chỉ đạo các địa phương tổng rà soát phương tiện không thực hiện đăng ký đăng kiểm, rà soát các mô hình văn hóa giao thông nhằm công nhận các mô hình đạt chuẩn, nhân rộng và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.