An toàn giao thông

Kiểu cảnh báo nguy hiểm

Thứ Hai, 02/09/2019 | 17:33

Việc người dân tự ý sử dụng các cành cây, vật dụng xung quanh mình để cảnh báo những điểm có hố sâu, cảnh báo xe cộ không lưu thông vào nơi mới sửa chữa đường đang diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, việc mỗi người thực hiện theo một kiểu, không đảm bảo tính khoa học ngược lại đã gây phiền hà cho người tham gia giao thông, thậm chí gây cản trở giao thông. Mới đây, trên tuyến lộ Chòm Xoài (phường Nhà Mát), một hộ dân đã dùng rất nhiều thùng xốp đặt trên tuyến giao thông, thậm chí có một thau nhựa to choáng hết lối đi của phương tiện (ảnh), gây khó khăn cho việc lưu thông.

Mai Mai

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.