Hiệu quả tăng cường công an chính quy về xã

Thứ Hai, 16/10/2017 | 16:51

Sau 7 năm tăng cường lực lượng công an chính quy về xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) của tỉnh, công tác quản lý, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở được nâng lên.

Công an chính quy và công an viên xã Định Thành (huyện Đông Hải) xử lý vụ nổ mìn sót lại sau chiến tranh.

Công an tỉnh tặng gạo cho công an viên và người dân xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.Q

CÓ CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM

Địa bàn nông thôn chiếm khoảng 80% diện tích của tỉnh, nòng cốt giữ gìn ANTT ở đây là lực lượng công an xã. Sau khi Pháp lệnh Công an xã năm 2008 có hiệu lực, lực lượng vũ trang bán chuyên trách này được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Song, thực tiễn hiện nay cũng đã đặt ra một số yêu cầu về bảo đảm ANTT ở cơ sở trong tình hình mới, tội phạm ở nông thôn gia tăng, diễn biến phức tạp, nổi lên là các tội giết người, trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hay tình hình công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn hạn chế. Còn về chất lượng công an xã, so với phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao (nhất là các nhiệm vụ mới được bổ sung) và yêu cầu diễn biến của tình hình thực tế thì chưa tương xứng. Ông Lâm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) từng có 5 năm làm Trưởng Công an xã thẳng thắn nhìn nhận: “Công an xã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hồ sơ nghiệp vụ thì không bằng Công an chính quy”.

Trước tình hình trên, ngày 24/5/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2010/TT-BCA về điều động sĩ quan, hạ sĩ quan đảm nhiệm các chức danh công an xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Tiêu chuẩn công an chính quy trong diện điều động đã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, pháp luật, có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng. Huyện Hòa Bình có xã Vĩnh Mỹ B, xã Vĩnh Hậu và thị trấn Hòa Bình được tăng cường sĩ quan, hạ sĩ quan công an về. Thượng tá Trần Thanh Liêm, Phó trưởng Công an huyện đánh giá, công an chính quy được tăng cường tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, cũng như tình hình trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở để công an kịp thời giải quyết, không để xảy ra tình huống bất ngờ, bị động, gây bức xúc cho nhân dân.

Còn tại huyện Phước Long, thị trấn Phước Long được bố trí 5 công an chính quy giữ chức danh trưởng, phó trưởng Công an thị trấn và 3 công an viên thường trực. Còn xã Phước Long và xã Phong Thạnh Tây B, mỗi địa phương được bố trí 1 trưởng công an và 2 công an viên thường trực. Sau khi có công an chính quy về, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội ở 3 địa bàn nêu trên cơ bản tương đối ổn định. Từ năm 2011 - 2016 đã xảy ra 401 vụ, liên quan 842 đối tượng, chuyển hóa, thanh loại 47 đối tượng chuyển biến tốt trong tổng số 170 đối tượng diện quản lý. Thượng tá Châu Quốc Huy, Trưởng Công an huyện Phước Long, nhận định lực lượng chính quy tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền xã, công an huyện, có năng lực tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, phân tích, tổng hợp, nắm bắt tình hình và giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT. Đồng thời có quan điểm vững vàng, khả năng công tác dân vận.

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHO CÔNG AN VIÊN

Việc bố trí công an chính quy làm trưởng, phó trưởng công an xã còn tạo điều kiện thuận lợi thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng này thể hiện được vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và phối hợp với các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Cán bộ được tăng cường về làm trưởng, phó trưởng công an xã đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có bước trưởng thành nhiều mặt về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tác phong công tác, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Qua đó, giúp lực lượng bán chuyên trách có điều kiện học hỏi, nắm bắt các quy trình giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, góp phần cùng lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hưng Hội - xã được chọn thực hiện Năm dân vận khéo 2017 của huyện Vĩnh Lợi, đây là địa bàn có khoảng 68% dân số là đồng bào Khmer, có 3 ngôi chùa Phật giáo Nam tông. Xã được tăng cường công an chính quy từ năm 2012. Trung tá Trương Trung Hậu, Trưởng Công an xã là người am hiểu địa bàn này, bởi anh từng có hơn 10 năm phụ trách xã Hưng Hội khi còn công tác ở tỉnh, huyện. Từ kinh nghiệm thực tế đó, khi về nhậm chức Trưởng Công an xã, Trung tá Hậu đã biết điểm mạnh, mặt hạn chế của các công an viên thường trực, công an viên phụ trách ấp, nên đồng chí cầm tay chỉ việc anh em những cái thực tế, giúp đồng đội nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành công tác tốt hơn. Chỉ tính riêng 9 tháng của năm 2017, công tác đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội có hiệu quả, đã bắt quả tang 1 vụ lắc bông vụ tại ấp Đay Tà Ny và 1 đối tượng sử dụng chất ma túy trái phép tại ấp Cù Lao, nhất là vận động 40 triệu đồng xây dựng 12 cổng ANTT.

Tương tự, 2 đồng chí công an chính quy tăng cường về xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) cũng dành nhiều thời gian chỉ dẫn các công an viên cách tiếp dân, nói chuyện với quần chúng nhân dân, tổ chức họp dân, lập và lưu trữ hồ sơ, sổ sách đầy đủ, chính xác, đúng luật. Mỗi khi phân công công an viên xuống tiếp xúc với người dân, lực lượng công an chính quy đều đi cùng. Công an xã còn mời Đội phong trào của Công an TP. Bạc Liêu về tuyên truyền, vận động nhân dân để anh em học hỏi và hiểu hơn chức năng, quyền hạn của các tổ chức quần chúng giữ gìn ANTT. Bà Trần Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch, cho biết mức độ chuyên nghiệp của công an viên hiện nay được nâng cao hơn trước.

Theo Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng sĩ quan, hạ sĩ quan Công an được tăng cường về xã đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tham mưu tốt cho công an huyện, thị xã, thành phố, cấp ủy, chính quyền xã trong công tác đảm bảo ANTT. Từ đó, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở cơ bản ổn, hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT được củng cố, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cơ bản được đẩy lùi. Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 48/KH-UBND triển khai Đề án của Bộ Công an về “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020”. Theo đó, Bộ Công an tiếp tục cho chủ trương tăng cường, bố trí lực lượng công an ở đơn vị cấp xã được lựa chọn chuyển hóa, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại địa bàn chuyển hóa.

NGUYỄN QUỐC

Công an tỉnh đã tăng cường 52 sĩ quan, hạ sĩ quan cho 22 xã, trong đó có 17 xã trọng điểm phức tạp về ANTT và 5 xã không phải là trọng điểm, phức tạp nhưng do tính chất địa bàn cần phải bố trí công an chính quy. Các công an chính quy được điều động, bố trí giữ chức danh trưởng công an 22 đồng chí, phó trưởng công an 14 đồng chí và còn lại là công an viên.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.