BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp ở TP. Bạc Liêu

Thứ Bảy, 15/05/2021 | 14:45

(BL-MĐ) Chiều 14/5, đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do bà Phạm Thị Mỹ Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND tại các tổ bầu cử trên địa bàn Phường 1 và Phường 3 (TP. Bạc Liêu).

Bà Phạm Thị Mỹ Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại tổ bầu cử đặt tại Trưởng tiểu học Kim Đồng (khu B). Ảnh: M.Đ

Các tổ bầu cử đã báo cáo tình hình công tác chuẩn bị như việc niêm yết danh sách các ứng cử viên, danh sách cử tri, tuyên truyền trực quan và việc trang trí tại các điểm bầu cử sẽ được các tổ bắt tay vào tuần sau. Các tổ bầu cử cũng kiến nghị, khi cử tri đến bỏ phiếu thì chỉ nên đo thân nhiệt và sát khuẩn, nếu thực hiện thêm phần khai báo y tế tại điểm bầu cử sẽ làm chậm tiến độ bầu cử và sẽ tập trung đông người…

Bà Phạm Thị Mỹ Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá khá cao công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND của các tổ bầu cử. Đồng thời nhắc nhở các tổ bầu cử quan tâm bố trí sổ ghi chép tại điểm niêm yết danh sách cử tri, đề phòng nếu có sai sót cử tri sẽ ghi chép, kịp thời chỉnh sửa. Các địa phương cũng cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến công tác phòng dịch bệnh COVID-19. Riêng kiến nghị của các tổ bầu cử về khó khăn, sợ chậm tiến độ trong việc khai báo y tế tại các điểm bầu cử, đoàn ghi nhận và sẽ phản ánh lên Hội đồng Bầu cử tỉnh…

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại các tổ bầu cử trên địa bàn các phường 2, 5, 7, 8, Nhà Mát và các xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.