BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh - Lê Thị Ái Nam: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hòa Bình

Thứ Năm, 20/05/2021 | 15:08

Sáng ngày 20/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu - Lê Thị Ái Nam đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các khu vực bầu cử, điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Hòa Bình.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam kiểm tra thực tế một điểm bầu cử của huyện Hòa Bình.

Tính đến thời điểm này, 69/69 điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Hòa Bình đã hoàn tất việc trang trí cờ hoa, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền từ bên ngoài khu vực bỏ phiếu đến bên trong khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định; các điều kiện về cơ sở vật chất đều đảm bảo, đáp ứng yêu cầu bầu cử. Ủy ban bầu cử huyện đã bố trí đủ 69 hòm phiếu chính, 68 hòm phiếu phụ, khắc đủ dấu cho các tổ bầu cử. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót nhỏ đã được Chủ tịch ủy ban Bầu cử tỉnh lưu ý huyện Hòa Bình sửa chữa, đảm bảo cho ngày bầu cử thành công tốt đẹp.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Hòa Bình. Huyện đã huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn; công tác tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên được đảm bảo đúng quy định, dân chủ, sôi nổi, huy động tỉ lệ cử tri đi tham dự đông đủ. Việc còn lại hiện nay cho đến ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu hết ngày 21/5 phải hoàn tất việc trang trí, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19; sau khi trang trí xong đề nghị phun hóa chất khử khuẩn khu vực bỏ phiếu và giao lại cho lực lượng công an đảm bảo tuyệt đối an toàn tại khu vực bỏ phiếu...

Tin, ảnh: Hồng Đào

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.