BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Cả hệ thống chính trị vào cuộc góp phần cho công tác bầu cử thành công tốt đẹp

Thứ Hai, 12/04/2021 | 17:37

Nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, qua đó có hướng chỉ đạo kịp thời việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh vừa tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị, tiến độ thực hiện bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chỉ đạo công tác bầu cử tại TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.T

THỰC HIỆN ĐÚNG TIẾN ĐỘ

Ba đoàn công tác do UBBC thành lập, gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan tập trung kiểm tra 10 nội dung: Việc tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền công tác bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai ở 2 cấp; công tác triển khai giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND 2 cấp; việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện, cấp xã; công tác bảo vệ an ninh trật tự - an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các địa phương đã quán triệt, triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng quy trình, bảo đảm về thời gian, tiến độ các bước của cuộc bầu cử. UBBC đã được thành lập ở cả 2 cấp, mỗi UBBC cấp huyện có 15 thành viên, mỗi UBBC cấp xã có từ 9 - 11 thành viên. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các địa phương đều có số người ứng cử, cơ cấu theo quy định như: tỷ lệ nữ, trẻ, người dân tộc… đều đạt trên mức quy định, đảm bảo sẵn sàng cho các vòng hiệp thương tiếp theo. Đặc biệt, các địa phương đã thực hiện tốt việc rà soát, đối chiếu danh sách cử tri ở các điểm bỏ phiếu. Tiêu biểu như huyện Đông Hải đã thực hiện xong khâu niêm yết danh sách cử tri và phát thẻ cử tri.

Ông Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh kiểm tra hồ sơ ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Hồng Dân. Ảnh: N.Q

Hiện nay, công tác tuyên truyền đang được các địa phương tăng cường hơn. Ngoài các pa-nô, áp-phích tuyên truyền trực quang sinh động, các hội, đoàn thể còn tích cực tuyên truyền đến từng hộ gia đình, nhất là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tiêu biểu như tại chùa Đìa Chuối (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình), nhà chùa đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về bầu cử (thông qua ngày Rằm, mùng 1 hàng tháng khi có đông bà con đến chùa) bằng tiếng Việt và tiếng Khmer, để bà con cử tri nhận thức rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó trực tiếp tham gia bỏ phiếu và có sự lựa chọn đúng đắn.

Ông Tăng Hoa (ngụ xã Vĩnh Bình) cho biết: “Chúng tôi đã được địa phương và nhà chùa tuyên truyền nhiều về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, tôi thấy hết sức ý nghĩa. Tới ngày 23/5, tôi sẽ cùng bà con trong xóm đi bầu cử đúng thời gian quy định. Chắc chắn chúng tôi sẽ lựạ chọn những người có đức, có tài để đại diện cho nguyện vọng và ý chí của cử tri chúng tôi”.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Trong quá trình kiểm tra, các địa phương đã tranh thủ trao đổi một số khó khăn, vướng mắc với đoàn công tác của tỉnh như: một số nơi phải mượn điểm bầu cử; việc một địa bàn có nhiều ứng cử viên; hay các tình huống ứng phó dịch COVID-19, nhất là đối với những cử tri đang được cách ly, điều trị tại khu cách ly, kinh phí thực hiện…

Từ thực tế trên, đoàn công tác của tỉnh vừa tháo gỡ những vướng mắc, vừa có những chỉ đạo kịp thời đối với các địa phương. Chẳng hạn như: UBBC tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung, tăng cường công tác tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và là tiền đề tiên quyết để tổ chức thành công sự kiện chính trị này.

Cán bộ phụ trách bầu cử thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình) tuyên truyền về cuộc bầu cử cho đồng bào Khmer tại chùa Hòa Bình mới. Ảnh: T.T

Chỉ đạo tại huyện Phước Long và huyện Hồng Dân, ông Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, yêu cầu các địa phương có phương án thùng phiếu phụ cho ca nhiễm, nghi nhiễm virus SAR-CoV-2; cán bộ phụ trách bầu cử phải nắm được chủ trương, quy định về bầu cử. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tự kiểm tra, rà soát lại các nội dung chuẩn bị bầu cử để tổ chức thực hiện thống nhất; tập huấn bầu cử theo hướng cầm tay chỉ việc cho người thực hiện công tác bầu cử, nhất là thành viên các tổ bầu cử.

Kiểm tra công tác bầu cử tại TP. Bạc Liêu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh - Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh: Địa phương phải xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm của quý 2, tất cả các bước phải được triển khai thực hiện thật tốt, hiệu quả, nhất là công tác tuyên truyền, tạo sinh khí sôi nổi trong Nhân dân. Tương tự như công tác kiểm tra của tỉnh, các địa phương phải triển khai ngay các đợt kiểm tra tại cơ sở; cấp huyện, xã đều phải thực hiện sơ kết công tác bầu cử để kịp thời rút kinh nghiệm, đưa ra những định hướng cho các bước tiếp theo. Mặc dù công tác an ninh trật tự - an toàn xã hội hiện vẫn đảm bảo, nhưng lực lượng Công an, Quân đội vẫn phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nhất là theo dõi sát sao các hoạt động chống phá trên không gian mạng, bảo vệ mục tiêu trọng điểm, không để hình thành điểm nóng. Còn đối với Sở Y tế, phải sớm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là đối với khu vực cách ly, những cử tri đang được điều trị. Cả hệ thống chính trị phải quyết tâm vào cuộc hiệu quả từ nay đến ngày bầu cử để đạt được kết quả cuối cùng: bầu một lần đủ số lượng, ngày hội toàn dân diễn ra an toàn, đúng luật…

Nhóm P.V

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.