HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung họp trực tuyến với Tổ chức AVSE-Glolbal về xây dựng chiến lược phát triển KT-XH tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Tư, 20/05/2020 | 08:37

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổ chức AVSE-Glolbal. Ảnh: M.Đ

(BL-MĐ) Chiều 19/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE-Glolbal) về xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; GS-TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE-Glolbal (tại Pháp); các chuyên gia ở các điểm cầu Pháp, Anh, Bỉ, Na Uy và Việt Nam.

Tại cuộc họp, đại diện Tổ chức AVSE-Glolbal đã giới thiệu về AVSE-Glolbal; kinh nghiệm tư vấn; những nhận định ban đầu về Bạc Liêu; kinh nghiệm quốc tế và phương pháp tiếp cận và công việc tiếp theo. Về phía tỉnh Bạc Liêu, đại diện Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo tóm tắt thực trạng phát triển KT-XH tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Qua báo cáo của tỉnh, các chuyên gia Tổ chức AVSE-Glolbal cho ý kiến về một số quy hoạch chiến lược của Bạc Liêu trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, Bạc Liêu hoàn toàn có thể là trung tâm phát triển kinh tế của vùng Bán đảo Cà Mau. Thế mạnh của Bạc Liêu là phát triển nuôi trồng thủy sản, trồng lúa, làm muối; tỉnh có bờ biển dài thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, điện gió, điện khí, điện năng lượng mặt trời; hệ thống rừng ngập mặn có thể phát triển du lịch… Do đó, Bạc Liêu cần xây dựng quy hoạch chiến lược tổng thể dựa trên 5 trụ cột phát triển KT-XH mà tỉnh đã xác định. Chiến lược quy hoạch tổng thể định vị được vị trí của Bạc Liêu trong chuỗi giá trị chung của vùng, cũng như của cả nước để liên kết vùng, miền. Tỉnh cần xác định được động lực nào để giúp 5 trụ cột của tỉnh phát huy mạnh nhất…

Theo dự kiến của Tổ chức AVSE-Glolbal: Tháng 7/2020, các chuyên gia sẽ đi thực địa tại Bạc Liêu để nghiên cứu và phỏng vấn các bên hữu quan; tháng 8/2020, bên chuyên gia sẽ tiến hành hoàn thành báo cáo số 1 về chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh; tháng 10/2020, dựa trên phản ánh của tỉnh, các chuyên gia sẽ điều chỉnh và hoàn thiện báo cáo; tháng 12/2020, hoàn thiện chiến lược phát triển KT-XH tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung cho biết: Để chuẩn bị cho các chuyên gia các nước đến nghiên cứu thực địa tại tỉnh Bạc Liêu, trong tháng 6 có thể tỉnh và các chuyên gia trong Tổ chức AVSE-Glolbal có các cuộc họp trực tuyến để tháng 7 đoàn chuyên gia đi thực địa tại tỉnh. Trong chuyến đi thực địa sẽ làm đề cương để tháng 8/2020 có báo cáo số 1 và tiến hành ký hợp đồng giữa tỉnh với Tổ chức AVSE-Glolbal. Tháng 9/2020 sẽ có báo cáo số 2 để có nội dung những nét cơ bản lớn trong chiến lược phát triển KT-XH đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Sau đó sẽ có báo cáo hoàn chỉnh về chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025…

GS-TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE-Glolbal (tại Pháp) tham dự họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

GS-TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE-Glolbal, cho rằng: Bạc Liêu có khát vọng phát triển rất lớn, dư địa của tỉnh rất cao. Chiến lược quan trọng là thu hút nguồn lực từ bên ngoài vào tỉnh. Tổ chức AVSE-Glolbal cũng thống nhất với ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh; đồng thời rất mong sự hỗ trợ của tỉnh và các sở, ngành trong thời gian tới…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.